Trung Quốc xử tử 3 người trong vụ tấn công ở Côn Minh

24/03/2015 16:21 GMT+7

(TNO) Trung Quốc ngày 24.3 xử tử 3 phần tử ly khai do vai trò của họ trong vụ tấn công bằng dao khiến 31 người thiệt mạng tại nhà ga xe lửa ở thành phố Côn Minh, thuộc tỉnh Vân Nam, hồi năm ngoái.

(TNO) Trung Quốc ngày 24.3 xử tử 3 phần tử ly khai do vai trò của họ trong vụ tấn công bằng dao khiến 31 người thiệt mạng tại nhà ga xe lửa ở thành phố Côn Minh, thuộc tỉnh Vân Nam, hồi năm ngoái.

Trung Quốc xử tử 3 người trong vụ tấn công ở Côn MinhCảnh sát Trung Quốc điều tra hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Côn Minh ngày 1.3.2014. Ảnh AFP
Tân Hoa xã dẫn thông báo của Tòa án Nhân dân Côn Minh cho biết 3 người nói trên, gồm Iskandar Ehet, Turgun Tohtunyaz và Hasayn Muhammad, bị kết án tử hình hồi tháng 9.2014 về tội giết người và cầm đầu một tổ chức khủng bố. Bản án này sau đó đã được Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc chuẩn y.
Cảnh sát đã bắn chết 4 đối tượng trong vụ tấn công do các phần tử ly khai đến từ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương thực hiện vào ngày 1.3.2014.
Khu tự trị Tân Cương đã lâm vào tình trạng bất ổn trong những năm gần đây. Một bộ phận người Duy Ngô Nhĩ thiểu số bất bình với các quy định hạn chế của chính quyền Trung Quốc về văn hóa và tín ngưỡng.
Các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ lo ngại về những vụ xử tử và kết án hàng loạt được tiến hành trong nỗ lực chống khủng bố tại Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.