Nguyên thứ trưởng Công an Trung Quốc bị buộc tội "sống xa hoa bằng tiền tham nhũng"

28/03/2019 08:20 GMT+7

Ngày 27.3, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol, trụ sở tại Pháp) Mạnh Hoành Vĩ sẽ bị truy tố về tội tham nhũng.

Reuters dẫn thông báo của CCDI cho hay ông Mạnh Hoành Vĩ bị phát hiện lợi dụng vị trí Thứ trưởng Bộ Công an để “trục lợi cá nhân, dùng tiền ngân sách bừa bãi nhằm thỏa mãn lối sống xa hoa”.
“Ông Mạnh đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và hồ sơ được bàn giao cho tòa án để tiến hành truy tố”, thông báo viết.
Hồi tháng 9.2018, nhà chức trách Trung Quốc âm thầm bắt giữ ông Mạnh khi người này về nước, khiến Interpol và cảnh sát Pháp mở cuộc điều tra “tìm người mất tích”. Sau đó, Bắc Kinh thông báo ông này bị bắt vì cáo buộc tham nhũng và Interpol cũng đã bầu chủ tịch mới để thay thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.