Trung Quốc tuyên án tử hình công dân Canada buôn ma túy

14/01/2019 22:10 GMT+7

Phán quyết này được cho là sẽ làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Canada.

Tòa án nhân dân thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) ngày 14.1 tuyên án tử hình đối với công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg vì tội buôn ma túy.
Theo tờ The Washington Post, Schellenberg bị cáo buộc vận chuyển tới hơn 200 kg methamphetamine và bị bắt giữ hồi năm 2014.
Schellenberg đã bị tuyên 15 năm tù giam trong phiên tòa đầu tiên hồi tháng 11.2018 song người này đã kháng cáo.
Án tử hình được đưa ra sau khi các công tố viên cho rằng bản án 15 năm ban đầu của Schellenberg là quá nhẹ, dựa trên bằng chứng cho thấy bị cáo 36 tuổi "nằm trong đường dây buôn bán ma túy có tổ chức".
Theo Reuters dẫn lời luật sư của ông Schellenberg, ông này có thể sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.
Trước đó, chính quyền Trung Quốc bất ngờ mời truyền thông quốc tế tham dự các phiên xét xử Schellenberg, khiến dư luận cho rằng Bắc Kinh muốn sử dụng vụ án để gây áp lực với Canada sau vụ Giám đốc tài chính Tập đoàn viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt ở Canada hồi đầu tháng 12.2018 trước khi đóng tiền tại ngoại.
Trung Quốc từng cảnh báo Canada về "những hậu quả nghiêm trọng" về vụ bắt bà Mạnh.
Vài tuần sau khi bà Mạnh bị bắt giữ, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada với cáo buộc gây tổn hại an ninh quốc gia.
Chính quyền Canada hiện chưa bình luận về phán quyết mới đối với Schellenberg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.