Trung Quốc tung video tiêm kích 'Cá mập bay' xuất kích từ tàu sân bay mới

23/12/2019 10:52 GMT+7

Sau khi tàu sân bay mới do Trung Quốc tự đóng chính thức gia nhập biên chế, đài CCTV công bố bản tin truyền hình cho thấy tiêm kích J-15 cất cánh và đáp lên tàu sân bay này.

Đài truyền hình CCTV ngày 17.12 đưa hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình tham gia buổi lễ tổ chức tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, đánh dấu việc đưa tàu sân bay Sơn Đông (trước đây là Type 001A) vào hoạt động.
Sau đó, CCTV đăng tiếp bản tin truyền hình quay cảnh thu phóng J-15, tiêm kích hạm của Trung Quốc có biệt danh "Cá mập bay".
Theo Hãng Sputnik, cả J-15 và tàu Sơn Đông chủ yếu dựa trên thiết kế của Liên Xô, với nguyên mẫu của J-15 là Su-33 và tàu sân bay dựa trên Dự án 1143, hoặc “lớp tàu Kuznetsov”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia lễ gia nhập biên chế của tàu sân bay Sơn Đông

CCTV/Weibo

Tuy nhiên, có một số thông tin nghi ngờ về năng lực của J-15. Hồi tháng 4.2016, hai chiếc chiến đấu cơ J-15 rơi, khiến một người chết và một người bị thương nghiêm trọng. Kết quả điều tra cho thấy hệ thống kiểm soát bay có vấn đề.
Hiện Nga có một tàu theo Dự án 1143, chiếc Đô đốc Kuznetsov từng tham chiến tại Syria.

Tiêm kích J-15 cất cánh từ tàu sân bay mới của Trung Quốc

CCTV7
Cả nguyên mẫu Su-33 và tàu lớp Varyag (hiện là tàu Liêu Ninh) đều được Trung Quốc mua từ Ukraine.
Trung Quốc bắt đầu đóng tàu Sơn Đông từ năm 2013. Dự kiến nó có thể mang theo tối đa 36 máy bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.