Trung Quốc tức giận vì NASA xem Đài Loan là ‘quốc gia’

Khánh An
Khánh An
02/04/2021 10:17 GMT+7

NASA liệt kê Đài Loan trong danh sách các quốc gia khi tiếp nhận đăng ký gửi tên mọi người lên sao Hỏa.

Theo Đài ANI, Trung Quốc đã phản ứng gay gắt vì Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) liệt kê Đài Loan như một quốc gia khi cho mọi người đăng ký gửi tên lên sao Hỏa.
Mỗi người đăng ký buộc phải chọn quốc gia của họ, và Đài Loan nằm trong danh sách, giữa Syria và Tajikistan.
Một trang tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng việc quên ghi “Trung Quốc” sau Đài Loan trong danh sách trên là “không thể tha thứ”, trong khi Văn phòng Các vấn đề Đài Loan yêu cầu “sửa chữa”.
Theo NASA, hơn 18 triệu người trên thế giới đã đăng ký để được gửi tên lên sao Hỏa, trong đó có đến 4 triệu người ở Trung Quốc, bên cạnh 2,6 triệu người tại Mỹ.
NASA liệt kê nhiều lãnh thổ không phải là quốc gia độc lập, chẳng hạn như Địa hạt Jersey tại Quần đảo Eo biển là lãnh thổ của Anh, hoặc lãnh thổ hải ngoại Mayotte của Pháp. Nhiều quần đảo khác trên thế giới là lãnh thổ của Pháp, Anh, Đan Mạch, Hà Lan cũng có trong danh sách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.