Trung Quốc tử hình tú bà

11/12/2011 00:15 GMT+7

Ngày 7.12, nữ đại ca Vương Tử Kỳ của một tập đoàn xã hội đen chuyên kinh doanh thân xác phụ nữ tại TP.Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị xử tử hình bởi 5 tội: tội tổ chức nhóm mang tính chất xã hội đen, tội cưỡng bức mại dâm, tội tổ chức mại dâm, tội bắt giữ người phi pháp và tội hối lộ cán bộ, theo Tân Hoa xã.

Ngày 7.12, nữ đại ca Vương Tử Kỳ của một tập đoàn xã hội đen chuyên kinh doanh thân xác phụ nữ tại TP.Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị xử tử hình bởi 5 tội: tội tổ chức nhóm mang tính chất xã hội đen, tội cưỡng bức mại dâm, tội tổ chức mại dâm, tội bắt giữ người phi pháp và tội hối lộ cán bộ, theo Tân Hoa xã.

Suốt 17 năm qua (từ năm 1994), Vương Tử Kỳ đã cùng 20 đồng bọn khác lập thành nhóm chuyên lừa bán, tổ chức và cưỡng bức bằng bạo lực hơn 2.000 phụ nữ phải hành nghề mại dâm. Để che mắt chính quyền, tập đoàn tội phạm này đã lập nhiều địa điểm kinh doanh trá hình như trà lầu, khách sạn, tiệm spa, tiệm massage... Ngoài việc hối lộ những khoản tiền lớn, Vương Tử Kỳ còn nhận nhiệm vụ chuyên cung cấp gái đẹp phục vụ cho “sếp lớn” trong Sở Cảnh sát TP.Trùng Khánh như Phó giám đốc Phòng điều tra hình sự Hoàng Đại Cường, Phó giám đốc Phòng Trị an Trần Đào...


Vương Tử Kỳ - Ảnh: Chinanews.com

Khi tập đoàn này bị phá vỡ và vụ án bị đưa ra xét xử vào tháng 8.2010, Vương Tử Kỳ cùng 75 đàn em đã bị sa lưới. Em gái của Vương Tử Kỳ là Vương Uyển Ninh cũng câu kết với chị tham gia tổ chức trên, đã bị bắt và dẫn độ từ Philippines về nước sau khi bỏ trốn không lâu. Báo chí Trung Quốc còn đưa tin Vương Tử Kỳ là bồ nhí của Giám đốc Sở Tư pháp TP.Trùng Khánh Trương Văn Cường, kẻ đã bị tử hình vào ngày 7.7.2010 vì tội tham nhũng và nhận hối lộ nghiêm trọng, nên mới tạo dựng được hệ thống ô dù che chắn.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.