Trung Quốc truy tố 4 người trong vụ tấn công tại ga Côn Minh

30/06/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Các công tố viên Trưng Quốc ngày 30.6 đã truy tố 4 người về tội khủng bố và giết người liên quan đến vụ tấn công bằng dao khiến 29 người thiệt mạng tại một nhà ga xe lửa hồi tháng 3, theo hãng tin AP.

An ninh được tăng cường sau vụ tấn công tại nhà ga Côn Minh - Ảnh: AFP
An ninh được tăng cường sau vụ tấn công tại nhà ga Côn Minh - Ảnh: AFP 

Thông báo trên được đưa ra giữa lúc một chiến dịch an ninh đang được tiến hành sau loạt tấn công gây chết người mà nhà cầm quyền Trung Quốc quy trách nhiệm cho các phần tử cực đoan Hồi giáo ở khu vực tây bắc nước này.

Vụ tấn công vào ngày 1.3 tại nhà ga xe lửa Côn Minh, thuộc tỉnh Vân Nam, cũng đã làm bị thương hơn 140 người. Bốn kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh bắn chết tại hiện trường.

Văn phòng công tố quốc gia cho biết một phụ nữ là người sống sót duy nhất trong số những kẻ tấn công đã bị truy tố ngày 30.6 về tội giết người và tham gia một nhóm khủng bố.

Trong khi đó, 3 nghi phạm bị bắt ở nơi khác bị truy tố về tội giết người và cầm đầu nhóm khủng bố.

Trùng Quang

>> Cảnh sát kể lại vụ bắn hạ kẻ tấn công Nhà ga Côn Minh
>> Đâm chém đẫm máu tại nhà ga Côn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.