Trung Quốc trao trả 5 người Ấn Độ ‘mất tích’ ở biên giới

Văn Khoa
Văn Khoa
12/09/2020 19:55 GMT+7

Quân đội Trung Quốc hôm nay 12.9 đã trao trả 5 công dân Ấn Độ cho lục quân Ấn Độ, sau khi có thông tin họ mất tích ở khu vực biên giới.

Phát ngôn viên lục quân Ấn Độ Harsh Wardhan Pande cho hay 5 người nói trên sẽ phải cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống đại dịch Covid-19 rồi mới trở về với gia đình, theo Reuters.
Ông Pande khẳng định 5 cá nhân đó “vô tình đi lạc” qua biên giới, trong lúc đi săn. Ông Pande còn nói rằng trước đó đã có 2 vụ tương tự xảy ra ở bang Arunachal Pradesh. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền tại Arunachal Pradesh và gọi vùng này là Nam Tây Tạng.
Trong khi đó, Hoàn Cầu thời báo dẫn một số nguồn tin nói rằng 5 người Ấn Độ là nhân viên tình báo, ăn mặc như thợ săn.

Có Nga làm trung gian, Ấn - Trung nhất trí giảm căng thẳng xung đột biên giới

Hôm 8.9, Quốc vụ khanh phụ trách cộng đồng thiểu số Ấn Độ tại Arunachal Pradesh Kiren Rijiju thông báo trên Twitter rằng quân đội Trung Quốc đã tìm thấy 5 người Ấn Độ mất tích tại khu vực.
Trước đó, cảnh sát Arunachal Pradesh thông báo đang điều tra thông tin trên Facebook cho rằng quân đội Trung Quốc “bắt cóc” 5 người đàn ông thuộc bộ lạc Tagin Ấn Độ.
Người Tagin thường làm nghề dẫn đường và gánh đồ cho quân đội Ấn Độ, Theo tờ Hindustan Times. Năm người nói trên đi chung với 2 người nữa nhưng sau đó mất tích tại huyện Upper Subansiri thuộc Arunachal Pradesh vào ngày 2.9.
Việc quân đội Trung Quốc trao trả 5 công dân Ấn Độ diễn ra 2 ngày sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar tại Moscow và nhất trí giảm căng thẳng biên giới.
Căng thẳng biên giới Ấn-Trung leo thang kể từ vụ ẩu đả giữa binh sĩ hai bên tại khu Ladakh thuộc vùng Kashmir do New Delhi kiểm soát ngày 15.6, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Phía Trung Quốc không tiết lộ con số thương vong. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.