Trung Quốc tổng điều tra dân số

Khánh An
Khánh An
02/11/2020 08:25 GMT+7

Chính phủ Trung Quốc ước tính dân số cả nước đã tăng thêm 5,99%, lên 1,42 tỉ người.

Hãng AFP đưa tin khoảng 7 triệu nhân viên cộng đồng và tình nguyện viên tại Trung Quốc hôm qua bắt đầu tham gia tổng điều tra dân số, được tiến hành 10 năm một lần và lần đầu tiên sử dụng ứng dụng di động để thu thập thông tin.
Cuộc tổng điều tra nhằm xác định sự gia tăng dân số, sự di cư và các xu hướng khác, phục vụ nhiều chính sách như giáo dục, y tế, vận tải, lao động và chăm sóc người cao tuổi.
Điều tra năm 2010 cho thấy Trung Quốc có hơn 1,33 tỉ người, tăng 5,83% so với năm 2000.
Dự kiến điều tra lần này sẽ mất 2 năm, với trọng tâm chú ý là tác động của việc loại bỏ chính sách một con vào năm 2015 do lo ngại dân số già hóa và nhóm người trong độ tuổi lao động giảm.
Chính phủ Trung Quốc ước tính dân số cả nước đã tăng thêm 5,99%, lên 1,42 tỉ người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.