Trung Quốc tố Ấn Độ bắn chỉ thiên tại biên giới tranh chấp

08/09/2020 08:37 GMT+7

Quân đội Trung Quốc cáo buộc phía Ấn Độ vi phạm thỏa thuận song phương, bắn chỉ thiên trong cuộc đối đầu với lực lượng Trung Quốc ở biên giới tranh chấp ngày 7.9.

Trong tuyên bố ngày 8.9, ông Trương Thủy Lợi, người phát ngôn Chiến khu miền Tây của quân đội Trung Quốc, cho biết lực lượng biên phòng Trung Quốc đã thực hiện "các biện pháp đối phó" để ổn định tình hình, theo Reuters.
Tuy nhiên, tuyên bố không nêu cụ thể những biện pháp đó là gì. Hiện chưa vẫn rõ liệu phía Trung Quốc có bắn chỉ thiên đáp trả hay không.
Lâu nay, hai bên duy trì thỏa thuận tránh sử dụng súng ở khu vực biên giới tranh chấp trên dãy núi Himalaya. Tuy nhiên, thỏa thuận này không thể ngăn chặn những vụ đụng độ chết người, theo Reuters.
"Chúng tôi yêu cầu phía Ấn Độ dừng ngay các hành động nguy hiểm, điều tra và trừng phạt nghiêm khắc người đã nổ súng để đảm bảo những vụ việc tương tự không tái diễn", ông Trương nói.
Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng gì trước thông tin này.
Căng thẳng leo thang kể từ vụ đụng độ chết người giữa binh sĩ Ấn Độ - Trung Quốc tại khu vực biên giới tranh chấp hôm 15.6. Vụ đụng độ khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng, còn Trung Quốc không công bố số thương vong của mình.

Ấn Độ, Trung Quốc khẩu chiến sau va chạm mới nhất tại khu vực tranh chấp

Chính phủ Ấn Độ tăng cường biện pháp gây áp lực kinh tế, cấm ứng dụng điện thoại, chặn hàng hóa của Trung Quốc tại cảng và ngăn công ty Trung Quốc đấu thầu dự án tại Ấn Độ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có cuộc hội đàm bên lề hội nghị quốc tế ở thủ đô Moscow của Nga hồi tuần rồi. Hai bên đồng ý giảm căng thẳng nhưng tiếp tục chỉ trích lẫn nhau kích ngòi căng thẳng biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.