Trung Quốc: Thủ phạm tấn công Tân Cương ảnh hưởng bởi 'khủng bố' nước ngoài

23/05/2014 15:35 GMT+7

(TNO) Chính phủ Trung Quốc khẳng định những kẻ tiến hành vụ tấn công vào hôm 22.5 làm chết 31 người ở Urumqi - thủ phủ Khu Tự trị Tân Cương - bị ảnh hưởng bởi các tổ chức “khủng bố” nước ngoài.

(TNO) Chính phủ Trung Quốc khẳng định những kẻ tiến hành vụ tấn công vào hôm 22.5 làm chết 31 người ở Urumqi - thủ phủ Khu Tự trị Tân Cương - bị ảnh hưởng bởi các tổ chức “khủng bố” nước ngoài.

>> Trung Quốc: Ít nhất 31 người chết trong vụ 'khủng bố' ở Tân Cương
>> Lại tiếp tục nổ lớn ở Tân Cương, chưa rõ số thương vong


Cảnh sát vũ trang Trung Quốc ra hiệu cho phóng viên không chụp hình khi đang đứng gác tại Urumqi ngay sau khi vụ tấn công diễn ra - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đưa ra nhận định trên trong cuộc họp báo ngày 23.5. Ông Hồng Lỗi còn nói thêm rằng nhóm tấn công bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tôn giáo cực đoan từ mạng internet.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc vào ngày 23.5 đưa tin đã có 5 kẻ đánh bom tự sát trong vụ tấn công nói trên.

“Năm nghi phạm tham gia vụ tấn công khủng bố bạo lực đã tự kích nổ chúng”, tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho biết.

Nhà chức trách “hiện đang điều tra xem có tòng phạm nào khác hay không”, nhật báo này cho hay.

Reuters dẫn lời nhân chứng kể lại rằng những kẻ tấn công đã lái 2 chiếc xe đâm vào một khu chợ trời đông đúc ở Urumqi và ném bom vào đám đông.

Phần lớn trong số 94 người bị thương là những người già, theo lời nhân chứng.

Nhằm vào người Hán?


Người dân địa phương tụ tập gần địa điểm xảy ra vụ tấn công làm chết 31 người ở Urumqi - Ảnh: Reuters

Reuters thuật lại lời người dân địa phương cho biết, vào phiên chợ sáng ngày 22.5 (giờ địa phương), trước khi vụ tấn công xảy ra, phần đông người đi chợ là người Hán, còn người bán hàng là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ.

Một người Hán, tên lót là Zheng, cho biết anh đã rời khỏi khu chợ khoảng 20 phút trước khi vụ tấn công xảy ra.

Sau khi nghe có tiếng nổ, anh quay lại thì thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn và mọi người bỏ chạy tán loạn.

“Làm sao mọi người có thể sống khi thậm chí không thể ra ngoài mua rau? Thật là khủng khiếp”, nhân chứng này nói với Reuters.

“Đó là những gì bọn khủng bố theo đuổi. Chúng muốn tạo tác động chính trị, nên chúng nhằm vào đám đông”, anh này cho hay.

“Tôi mới tới đây thôi, nhưng nếu tôi có điều kiện, tôi sẽ rời khỏi Urumqi để đến nơi nào đó an toàn hơn”, anh Zheng nói.

Ông Pan Zhiping, một chuyên gia về Trung Á tại Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Tân Cương, nhận định vụ tấn công hôm 22.5 là đẫm máu nhất từ trước đến nay ở vùng này.

Ông Pan cũng cho rằng chính phủ cần phải tăng cường các biện pháp thu thập tin tức tình báo. Chuyên gia này bình luận thêm rằng “các phần tử khủng bố” đã được huấn luyện ở nước ngoài và trải qua kinh nghiệm chiến đấu ở Syria.

“Họ hiện hoạt động có tổ chức và những tổ chức nhỏ này rất chặt chẽ”, chuyên gia Pan nói.

“Nếu không thể triệt phá được các tổ chức nhỏ này, thì tôi nghĩ những vụ như thế này sẽ còn tiếp diễn”, theo ông Pan.

Hoàng Uy

>> 2 chuyến bay từ Thượng Hải sang Tân Cương hạ cánh khẩn cấp
>> Ba cán bộ ở Tân Cương 'bị sát hại
>> Tăng cường truy bắt ở Tân Cương
>> Vụ nổ lớn ở Tân Cương là do băng đảng đánh bom tự sát
>> Nổ lớn ở Tân Cương, 50 người bị thương
>> Nổ nhà ga xe lửa ở Tân Cương
>> Trung Quốc chi thêm 10 tỉ USD để bình ổn Tân Cương  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.