Trung Quốc tập trận tấn công đổ bộ Đài Loan trong ngày Song thập

11/10/2020 21:27 GMT+7

Đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin quân đội Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn mô phỏng cuộc tấn công đổ bộ Đài Loan trong kỳ nghỉ lễ Song thập 10.10.

Theo CCTV, các máy bay không người lái, lực lượng đặc nhiệm, lính dù cùng những đơn vị khác tham gia cuộc tập trận, di chuyển từ nhiều địa điểm ở các tỉnh ven biển Quảng Đông và Phúc Kiến của Trung Quốc. Cuộc tập trận diễn ra vào ngày 10.10 trùng với ngày lễ Song thập của Đài Loan.
Vào đêm 10.10, quân đội Trung Quốc công bố đoạn video cho thấy cuộc tập trận mô phỏng đánh chiếm Đài Loan bắt đầu vào nửa đêm, rạng sáng 10.10 với lực lượng tiếp cận mục tiêu.
Bên cạnh đó, lực lượng quân sự Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái, pháo hạng nặng và trực thăng để tấn công các mục tiêu và sử dụng cả thiết giáp đổ bộ.
CCTV cho hay: “Cuộc tập trận tăng cường khả năng phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tác chiến, nâng cao năng lực phối hợp tấn công đổ bộ”.

Đài Loan kêu gọi 'đối thoại có ý nghĩa' với Trung Quốc

Cùng ngày 10.10, quân đội Trung Quốc thông báo tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật khác ở eo biển Đài Loan, kéo dài 4 ngày và bắt đầu từ hôm 6.10, theo Tân Hoa xã.
Chính phủ Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết.
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 10.10 đã lên tiếng kêu gọi "đối thoại có ý nghĩa" với Bắc Kinh nhưng cam kết giữ vững an ninh của Đài Loan.
Thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường gây áp lực với Đài Loan, tiến hành hàng loạt cuộc tập trận xung quanh vùng lãnh thổ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.