Trung Quốc tập trận tác chiến phi pháp ở Hoàng Sa

Văn Khoa
Văn Khoa
05/03/2021 07:12 GMT+7

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 3.3 phát hình ảnh các binh sĩ thuộc hải, lục, không quân và lính thủy đánh bộ Trung Quốc tham gia cuộc tập trận

Tờ South China Morning Post (SCMP) hôm qua đưa tin quân đội Trung Quốc công bố hình ảnh về cuộc tập trận đổ bộ hỗn hợp xung quanh đảo Tri Tôn nằm trong quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Theo đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 3.3 phát hình ảnh các binh sĩ thuộc hải, lục, không quân và lính thủy đánh bộ Trung Quốc tham gia cuộc tập trận xung quanh đảo Tri Tôn “nhằm khai thác các chiến thuật và biện pháp của cuộc chiến tranh hỗn hợp”. CCTV chỉ nói cuộc diễn tập diễn ra trong những ngày gần đây.
Trong khi đó, tổ chức theo dõi tình hình Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 2.3 viết rằng máy bay do thám của Mỹ có tới 75 chuyến hoạt động ở Biển Đông trong tháng 2, tăng đáng kể so với nhiều tháng trước.

Tàu chiến Đức sẽ đi qua Biển Đông, thông điệp gì cho Trung Quốc?

Ngoài ra, Reuters hôm qua đưa tin Mỹ hoan nghênh Đức về việc lên kế hoạch điều tàu hộ vệ qua Biển Đông trong tháng 8 cũng như ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên pháp luật. Đây sẽ là lần đầu tiên chiến hạm Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002. Nhà phân tích Helena Legarda thuộc Viện Nghiên cứu Mercator về Trung Quốc ở Berlin cho rằng kế hoạch đưa tàu chiến đến Biển Đông nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh rằng Berlin sẵn sàng đối đầu với những yêu sách biển của Trung Quốc một cách chủ động hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.