Trung Quốc tập trận gần khu vực xung đột biên giới với Ấn Độ

18/07/2017 10:47 GMT+7

Quân đội Trung Quốc vừa tập trận bắn đạn thật nhằm thử nghiệm năng lực tấn công trên các cao nguyên ở vùng núi non Tây Tạng, gần khu vực đang xảy ra tranh chấp biên giới giữa nước này và Ấn Độ.

Theo tờ The China South Morning Post ngày 17.7, Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai các cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 11 giờ trên độ cao 5.000m ở khu tự trị Tây Tạng, với mục tiêu cải thiện năng lực tác chiến trên địa hình này.

Đơn vị tham gia là sư đoàn tác chiến trên bộ của Bộ Tư lệnh vùng Tây Tạng, một trong hai sư đoàn cao nguyên đóng tại khu vực, với nội dung bao gồm các kịch bản như hành quân nhanh, tấn công hiệp đồng đa lực lượng và phòng không.

Một nội dung diễn tập Twitter/CCTV

Theo tờ The China Daily, sư đoàn đã chứng tỏ năng lực tấn công hiệp đồng trên các cao nguyên.

Bộ Tư lệnh Tây Tạng chịu trách nhiệm bảo vệ Đường kiểm soát thực tế Ấn – Trung, dọc theo một số đoạn nối liền với khu vực núi non của Tây Tạng.

Sư đoàn cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc tập trận trong thời điểm nhạy cảm Twitter/CCTV

Bản tin trên đài CCTV không tiết lộ vị trí tập trận, chỉ nói rằng sư đoàn chịu trách nhiệm các sứ mệnh tác chiến tiền tuyến và đã đóng quân lâu nay ở đoạn trung lưu và hạ lưu của sông Brahmaputra (tên tiếng Trung là Yarlung Zangbo). Brahmaputra chảy vào Ấn Độ từ biên giới bang Arunachal Pradesh. 

“PLA muốn chứng tỏ họ có thể dễ dàng áp đảo phía Ấn Độ”, theo The China South Morning Post dẫn lời chuyên gia phân tích quân sự ở Bắc Kinh là Zhou Chenming. 

Phía Trung Quốc cho rằng thực lực quân sự của nước này hơn hẳn binh đoàn cao nguyên Ấn Độ Twitter/CCTV

Sư đoàn Trung Quốc tham gia diễn tập đóng quân ở vùng Lizhi ở phía đông Tây Tạng, gần nơi hai nước đang có căng thẳng biên giới, sử dụng các vũ khí và phương tiện quân sự hạng nhẹ được thiết kế cho địa hình cao nguyên.

Hiện Trung - Ấn vẫn đang trong thế giằng co ở vùng Doklam thuộc đoạn Sikkim, nơi các binh sĩ Ấn Độ ngăn phía Trung Quốc làm đường vào ngày 16.6.

tin liên quan

Ấn Độ điều quân đến sát biên giới Trung Quốc
Theo báo mạng IBTimes, quân đội Ấn Độ vừa triển khai thêm 2.500 binh sĩ đến khu vực Sikkim ở ngã ba biên giới với Bhutan và Trung Quốc để tăng cường khả năng ứng phó trong trường hợp nổ ra xung đột.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.