Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan

18/04/2018 13:53 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố tập trận bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan trong hôm nay (18.4).

Chính phủ Trung Quốc thông báo ngắn gọn cuộc tập trận kéo dài 1 ngày sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng 18.4 (tức 7 giờ theo giờ VN). Giám đốc Văn phòng Sự vụ Đài Loan, ông Lưu Kết Nhất tuyên bố cuộc tập trận nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra vào cùng thời điểm lãnh đạo Thái Anh Văn có chuyến thăm Swaziland (châu Phi), một trong số khoảng 20 nước không ủng hộ chính sách “một Trung Quốc” (tức Đài Loan thuộc Trung Quốc). Trước khi đến Swaziland, bà khẳng định Đài Loan có đủ tự tin và quyết tâm bảo vệ an ninh.
Quan hệ Trung Quốc và Đài Loan trở nên xấu đi kể từ khi lãnh đạo Thái Anh Văn, nhậm chức vào năm 2016, một phần là do bà không ủng hộ chính sách “một Trung Quốc”.
Đội tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong một cuộc tập trận Reuters
Chuyên gia Tống Chung Bình, nhà bình luận quân sự của đài truyền hình Phượng Hoàng, cho biết tàu sân bay Liêu Ninh có thể tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật sau khi Trung Quốc gần đây cảnh báo Đài Loan chớ nên đòi độc lập hay thắt chặt quan hệ với Mỹ.
Hải quân Trung Quốc ngày 17.4 thông báo tàu sân bay Liêu Ninh tham gia huấn luyện tham chiến ở Biển Đông trong vài ngày trước đó. Tàu sân bay duy nhất hiện nay của Trung Quốc cũng đã di chuyển qua eo biển Đài Loan để tham gia một cuộc tập trận hồi 20.3. Cuộc tập trận ngày 18.4 có thể được xem là thông điệp gửi đến Mỹ sau khi Washington điều tàu sân bay đến khu vực tranh chấp ở Biển Đông hồi tuần tuần rồi, theo ông Tống.
Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan hồi năm 1979 nhằm ủng hộ chính sách “một Trung Quốc” của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ thương mại và bán vũ khí cho Đài Loan.
Gần đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng gay gắt, yêu cầu Mỹ phải “sửa sai” sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành Đạo luật đi lại Đài Loan vào ngày 16.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.