Trung Quốc tăng kiểm duyệt từ khóa 'Hồng Kông' trên internet

29/09/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Chính phủ Trung Quốc tăng cường kiểm duyệt các bài viết trên mạng xã hội Weibo có từ khóa 'Hồng Kông' và được cho là đã chặn mạng chia sẻ ảnh Instagram.

(TNO) Chính phủ Trung Quốc tăng cường kiểm duyệt các bài viết trên mạng xã hội Weibo có từ khóa "Hồng Kông" và được cho là đã chặn mạng chia sẻ ảnh Instagram.


Cảnh sát bắt một người biểu tình ở Hồng Kông - Ảnh: AFP

Theo Wall Street Journal ngày 29.9, cùng với cuộc biểu tình đòi dân chủ vẫn đang tiếp diễn tại Hồng Kông, chính quyền Trung Quốc đẩy mạnh việc kiểm duyệt nội dung internet lên cao chưa từng có.

Ông Fu King-wa, người đang tiến hành cuộc nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông theo dõi việc kiểm duyệt mạng xã hội Weibo tại Trung Quốc, cho biết 152 bài viết trong số hơn 10.000 bài viết đăng tải trên Weibo trong ngày 28.9 đã bị xóa, theo Wall Street Journal.

Ngày trước đó, 27.9, có khoảng 98 trong số 10.000 bài viết đăng tải bị xóa. Tỷ lệ kiểm duyệt này cao gấp 5 lần con số trung bình bài viết bị xóa trong những ngày trước đó của chiến dịch biểu tình tại Hồng Kông. Trong 5 ngày này, khoảng 20 - 30 trong số 10.000 bài viết bị xóa.

"Đây là ngày có tỷ lệ bài viết bị xóa cao nhất chúng tôi từng ghi nhận được kể từ khi theo dõi Weibo", chuyên gia Fu nói và cho biết thêm mình bắt đầu theo dõi việc kiểm duyệt Weibo từ năm ngoái.

Nhóm của chuyên gia Fu sử dụng một phần mềm để theo dõi việc kiểm duyệt các bài viết đối với một nhóm mẫu gồm 50.000 - 60.000 trang Weibo có đông người theo dõi.

Các bài viết bị xóa thường chứa cụm từ "Hồng Kông" hoặc "cảnh sát", chuyên gia Fu cho biết.

Cũng theo Wall Street Journal, hiện nhiều người tại Trung Quốc đại lục phản ánh họ không thể truy cập được mạng xã hội chuyên chia sẻ hình ảnh Instagram.

Văn phòng Thông tin Internet nhà nước Trung Quốc vẫn chưa phản hồi trước yêu cầu bình luận về sự việc này của Wall Street Journal.

Vào ngày 29.9, hãng tin AFP dẫn thông cáo từ website của chính quyền Hồng Kông cho biết: “Người dân tập trung trên đường phố đã bình tĩnh, nên cảnh sát chống bạo động rút quân”.

Trước đó, học sinh từ ít nhất ba trường trung học ở Hồng Kông đồng loạt rời lớp, bãi khóa ngay tại sân trường để phản đối việc cảnh sát dùng bạo lực với người biểu tình vào ngày 28 và rạng sáng 29.9.

Tại nhiều tuyến phố, những người đòi dân chủ ở Hồng Kông vẫn tiếp tục những cuộc biểu tình, bất chấp cảnh báo trước đó cảnh sát dùng đạn hơi cay và dùi cui trấn áp họ.

TNM

>> Trung Quốc phản đối thế lực nước ngoài ủng hộ biểu tình ở Hồng Kông
>> Cảnh sát chống bạo động rút khỏi khu vực biểu tình ở Hồng Kông
>> Học sinh tiếp tục bãi khóa phản đối cảnh sát Hồng Kông
>> Trường học, ngân hàng ở Hồng Kông đóng cửa
>> Người biểu tình ở Hồng Kông bất chấp hơi cay và dùi cui
>> Người biểu tình phong tỏa trung tâm Hồng Kông
>> Thủ lĩnh phe biểu tình ở Hồng Kông kêu gọi rút lui
>> Hồng Kông thả thủ lĩnh biểu tình 17 tuổi
>> Cảnh sát Hồng Kông bắn đạn hơi cay trấn áp người biểu tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.