Trung Quốc tăng cường hợp tác chống khủng bố với Mỹ

26/09/2015 11:19 GMT+7

(TNO) Trung Quốc và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác chống khủng bố thông qua chia sẻ thông tin tình báo nhằm mang lại hòa bình ở Afghanistan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

(TNO) Trung Quốc và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác chống khủng bố thông qua chia sẻ thông tin tình báo nhằm mang lại hòa bình ở Afghanistan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bữa tiệc tại Nhà Trắng ngày 25.9 - Ảnh: ReutersChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bữa tiệc tại Nhà Trắng ngày 25.9 - Ảnh: Reuters
Sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại thủ đô Washington (Mỹ), Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26.9 ra thông cáo trên website của cơ quan này cho hay Trung Quốc và Mỹ tái khẳng định quan điểm chống khủng bố và nhất trí tăng cường hợp tác song phương và đa phương chống khủng bố.
“Hai bên sẽ tăng cường hợp tác chống khủng bố, bao gồm phối hợp xử lý những phần tử khủng bố nước ngoài vượt biên, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo về những mối đe dọa khủng bố”, theo thông cáo Bộ này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh và Washington sẽ duy trì thông tin liên lạc và hợp tác về tình hình Afghanistan và ủng hộ nỗ lực tái lập hòa bình và ổn định ở Afghanistan.
Trung Quốc lâu nay quan ngại về tình hình bất ổn ở Afghanistan, giáp với khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc lo ngại những phần tử ly khai người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương có thể sang Afghanistan, Syria, Iraq gia nhập những nhóm Hồi giáo cực đoan, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.