Trung Quốc sẽ phạt taxi từ chối khách

02/06/2018 08:00 GMT+7

Văn phòng Công tác pháp chế thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đang lấy ý kiến dư luận về dự thảo quy định mức phạt đối với tài xế taxi từ chối khách.

Tờ China Daily trích nội dung dự thảo cho hay tài xế sẽ bị phạt từ 500 - 2.000 nhân dân tệ (1,8 - 7,1 triệu đồng) cho một lần từ chối nhận khách và bị tước bằng lái xe nếu vi phạm 3 lần trong một năm. Công ty điều hành cũng sẽ bị phạt từ 500 - 1.000 nhân dân tệ cho mỗi lần tài xế vi phạm. Quy định mới được đưa ra nhằm quản lý dịch vụ taxi tốt hơn và bảo vệ các quyền lợi của khách.
Ngoài ra, các xe taxi ở Quảng Châu có thể sẽ được gắn thiết bị ghi âm và giám sát. Nhà chức trách chưa nói rõ mục đích của động thái này trong khi nhiều hành khách lo ngại dữ liệu có thể bị rò rỉ, đe dọa sự an toàn và riêng tư của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.