Trung Quốc sẽ đưa tàu nghiên cứu đại dương xuống Biển Đông?

Văn Khoa
Văn Khoa
28/07/2019 09:00 GMT+7

Giới quan sát cho rằng rất có khả năng Trung Quốc sẽ điều tàu nghiên cứu tầm xa mới xuống Biển Đông trong bối cảnh nước này tăng cường hiện diện ở khu vực.

Theo tờ South China Morning Post, Bộ Tài nguyên Trung Quốc vừa nhận chiếc tàu nghiên cứu mới mang tên Đại Dương. Tàu dài 98,5m, rộng 17 m và có lượng giãn nước gần 4.600 tấn. Với vận tốc tối đa 29,6 km/giờ và tầm hoạt động gần 26.000 km, tàu mới có khả năng tiến hành thăm dò nước sâu ở bất kỳ đại dương nào trên thế giới.
Truyền thông Trung Quốc khoe việc nhận tàu Đại Dương “đánh dấu thời kỳ mới cho khả năng nghiên cứu và thăm dò nguồn thủy sản cũng như giúp duy trì lợi ích của quốc gia ở vùng biển quốc tế”.

[VIDEO] Hiện diện Hải quân Mỹ tại Biển Đông là 'nhất quán'

Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hành vi gây quan ngại nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông, một số nhà quan sát cho rằng rất có khả năng tàu Đại Dương sẽ được triển khai đến vùng biển này.
Trong đó, tiến sĩ Koh Swee Lean Collin (chuyên gia tại Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam, Singapore) nhận định nếu được đưa xuống Biển Đông, tàu Đại Dương sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường hiện diện ở khu vực, theo South China Morning Post.
Ông Koh còn lưu ý “việc thu thập thông tin và dữ liệu đại dương quan trọng của tàu có thể giúp Bắc Kinh hiểu rõ hơn về Biển Đông, hỗ trợ tối ưu hóa các hoạt động dân sự và quân sự của nước này-tất cả hỗ trợ Trung Quốc củng cố tuyên bố chủ quyền”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.