Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám

29/12/2015 09:40 GMT+7

Trung Quốc đã phóng vệ tinh viễn thám Gaofen-4 (Cao Phân-4) có chức năng theo dõi bề mặt hành tinh với độ phân giải cao, Tân Hoa xã ngày 29.12 thông báo.

Trung Quốc đã phóng vệ tinh viễn thám Gaofen-4 (Cao Phân-4) có chức năng theo dõi bề mặt hành tinh với độ phân giải cao, Tân Hoa xã ngày 29.12 thông báo.

Tên lửa Trường Chinh-3B xuất phát, đưa vệ tinh viễn thám Gaofen-4 lên không gian, sáng 29.12.2015 - Ảnh: Tân Hoa XãTên lửa Trường Chinh-3B xuất phát, đưa vệ tinh viễn thám Gaofen-4 lên không gian, sáng 29.12.2015 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Cục Quản lý Nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng của Trung Quốc (SASTIND) cho biết, vệ tinh đã được phóng vào lúc 0 giờ ngày thứ ba 29.12, giờ địa phương, từ bãi phóng Tây Xương ở phía nam Trung Quốc, bởi tên lửa Trường Chinh-3B.

Đại diện SASTIND cho biết, Gaofen-4 là vệ tinh viễn thám công nghệ cao đầu tiên của Trung Quốc với thiết bị quang học có độ phân giải cao được đưa lên quỹ đạo địa tĩnh.

Đây là lần phóng vệ tinh thứ 19 trong năm nay ở Trung Quốc. Gaofen-4 được thiết kế cho công tác theo dõi khí tượng, cảnh báo thiên tai và dự báo thời tiết.

Trước đó, trong tháng 9, Trung Quốc đã phóng vệ tinh cảm biến Gaofen-9 có thể phân biệt chính xác các vật thể trên bề mặt hành tinh và truyền tải hình ảnh có độ phân giải cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.