Trung Quốc phóng tên lửa thất bại

02/07/2017 22:36 GMT+7

Reuters đưa tin Trung Quốc đã gặp thất bại trong cuộc phóng tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh 5 Y2 ngày 2.7.

Tên lửa này ban đầu đã rời bệ phóng thành công tại Trung tâm không gian Văn Xương trên đảo Hải Nam, mang theo vệ tinh nặng nhất từng được đưa lên quỹ đạo của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Tân Hoa xã cho biết “một bất thường đã xảy ra trong quá trình tên lửa được phóng đi” và nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Giới hữu trách chưa công bố thông tin chi tiết.
Đây là sự cố lớn đầu tiên trong chương trình không gian của Trung Quốc, vốn vẫn còn khoảng cách khá xa sau Mỹ và Nga.
Trước đó, Trung Quốc phóng thành công tên lửa Trường Chinh 5 Y2 đầu tiên vào năm ngoái nhằm thám hiểm mặt trăng và thu thập mẫu vật. Nếu thành công trong lần phóng ngày 2.7, tên lửa sẽ cung cấp dữ liệu hữu ích để Trung Quốc chuẩn bị cho việc phóng tàu Hằng Nga-5 thăm dò Mặt Trăng vào khoảng năm 2018. Chưa rõ sự cố mới có ảnh hưởng đến chương trình này hay không.
Hình ảnh vụ phóng tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh 5 Y2 của Trung Quốc ngày 2.7 Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.