Trung Quốc phóng tàu thăm dò đầu tiên lên sao Hỏa

23/07/2020 14:44 GMT+7

Trung Quốc ngày 23.7 đã phóng tàu thăm dò đầu tiên của nước này lên sao Hỏa, theo tờ South China Morning Post .

Tàu du hành sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc được gọi là Thiên Vấn-1, được phóng bằng tên lửa Trường Chinh-5 từ đảo Hải Nam vào lúc 12 giờ 41 phút ngày 23.7 (giờ địa phương) và dự kiến sẽ vào quỹ đạo của sao Hỏa trong tháng 2.2021.
Sau khi đáp thành công, tàu thăm dò Thiên Vấn-1 dự kiến sẽ hoạt động trong ít nhất 90 ngày trên sao Hỏa, dài hơn 3 tháng trên Trái đất.

Tàu thăm dò Sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc bay lên vũ trụ

Một nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát biểu trên hãng tin Tân Hoa Xã vào tháng 6 rằng việc hạ cánh sẽ là phần khó khăn nhất của sứ mệnh và sẽ mất từ 7-8 phút.
Thông qua sứ mệnh Thiên Vấn-1, Trung Quốc muốn hoàn tất một loạt mục tiêu để đuổi kịp Mỹ, bao gồm hoàn tất quỹ đạo trên sao Hỏa, cho tàu đổ bộ đáp xuống bề mặt và triển khai thiết bị tự hành khám phá hành tinh đỏ.
Theo tờ Nhân dân Nhật báo, dự án Thiên Vấn phản ánh quyết tâm và sự kiên trì của người dân Trung Quốc nhằm tiến xa hơn vào không gian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.