Trung Quốc phạt 27 quan chức tử hình oan một thiếu niên

01/02/2016 16:46 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 31.1 đưa tin 27 quan chức Trung Quốc bị “phạt” vì vụ tử hình oan một thiếu niên cách đây 20 năm.

Tân Hoa xã ngày 31.1 đưa tin 27 quan chức Trung Quốc bị “phạt” vì vụ tử hình oan một thiếu niên cách đây 20 năm.

Một tòa án tại Trung Quốc - Ảnh minh họa: ReutersMột tòa án tại Trung Quốc - Ảnh minh họa: Reuters
Vào năm 1996, Hugjiltu lúc đó mới 18 tuổi lãnh án tử hình vì tội hiếp dâm và giết chết một người phụ nữ trong toilet nhà máy dệt may ở thành phố Hohhot (Hô Hòa Hạo Đặc thị, hay Hồi Hột), khu tự trị Nội Mông, AFP dẫn lại thông tin từ Tân Hoa xã.
Đến năm 2014, Hugjiltu, đã bị tử hình, mới được giải oan sau khi Zhao Zhihong thừa nhận đã sát hại người phụ nữ, tự nộp mình và lãnh án tử hình. Lúc bấy giờ, cũng chính tòa án đã tuyên án tử hình Hugjiltu cho biết Hugjiltu bị ép cung.
“Một trong số 27 quan chức xử oan Huugjiltu là Feng Zhiming bị nghi phạm nhiều tội hình sự và đang bị điều tra”, Tân Hoa xã dẫn lại thông cáo chính quyền Hohhot.
Ông Feng, cựu phó giám đốc Sở Công an Hohhot có thể bị truy tố, Tân Hoa xã cho biết thêm.
Trong khi đó, 26 người còn lại, bao gồm cảnh sát và các quan chức tòa án, “bị kỷ luật dưới nhiều hình thức, bao gồm phạt hành chính, khiển trách, kiểm điểm”, Tân Hoa xã cho hay nhưng không công bố thêm chi tiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.