Trung Quốc phá đường dây đa cấp 9,5 tỉ USD

Văn Khoa
Văn Khoa
27/04/2018 11:30 GMT+7

Những dự án của Shanlin không hề có triển vọng sinh lời, thay vào đó công ty hoạt động bằng cách lấy tiền vay mới trả nợ cũ.

Tờ South China Morning Post hôm qua đưa tin cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 8 người ở thành phố Thượng Hải, với cáo buộc huy động vốn trái phép hơn 60 tỉ nhân dân tệ (9,5 tỉ USD) bằng thủ đoạn vay tiền của người này trả cho người khác.
Người đứng đầu đường dây là Chu Bác Vân, chủ Công ty tài chính Shanlin Financial. Ông Chu khai bắt đầu huy động vốn trái phép từ năm 2013 cho các dự án đầu tư của mình và đến nay đã lôi kéo hàng chục ngàn người. Theo cảnh sát, những dự án của Shanlin không hề có triển vọng sinh lời, thay vào đó công ty hoạt động bằng cách lấy tiền vay mới trả nợ cũ.
Cách đây hơn 2 tuần, ông Chu ra đầu thú do số tiền đến hạn phải trả cho nhà đầu tư ngày càng chồng chất trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc siết chặt hoạt động huy động vốn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.