Trung Quốc muốn nâng quan hệ đối tác với ASEAN

Vũ Hân
Vũ Hân
19/05/2021 05:15 GMT+7

Ngày 18.5, cuộc tham vấn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN - Trung Quốc (ACSOC) thường niên lần thứ 27 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 18.5, tại cuộc tham vấn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN - Trung Quốc (ACSOC) thường niên lần thứ 27 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đại diện Trung Quốc tái khẳng định coi trọng ASEAN, mong muốn nâng quan hệ đối tác ASEAN - Trung Quốc lên tầm cao mới, đồng thời nhấn mạnh ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở Đông Á.
Trung Quốc cũng cam kết sẽ đóng góp, cung ứng đồng đều vắc xin cho các nước, trong đó có ASEAN và sẽ tham gia cùng ASEAN triển khai kế hoạch Phục hồi tổng thể. Dù có dịch Covid-19, kim ngạch thương mại ASEAN - Trung Quốc vẫn tăng 32,9%. Thương mại với ASEAN chiếm 15% toàn bộ kim ngạch thương mại của Trung Quốc.
Phát biểu thay mặt các nước ASEAN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ trông đợi hai bên đóng góp tích cực cho bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, thượng tôn pháp luật, kiềm chế và giải quyết hòa bình các tranh chấp và khác biệt. Các nước cũng nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt ASEAN - Trung Quốc vào đầu tháng 6.2021.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.