Trung Quốc mở phiên tòa xử Vương Lập Quân vào tuần tới

14/09/2012 14:50 GMT+7

(TNO) Cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân sẽ đối mặt với phiên tòa xét xử ông tội danh đào tẩu, nhận hối lộ và do thám bất hợp pháp vào tuần tới.

Theo Reuters dẫn lời một quan chức tòa án vào ngày 14.9, ông Vương sẽ bị xét xử tại Tòa án Nhân dân trung cấp ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vào ngày 18.9.

Phiên tòa này dự kiến sẽ kéo dài trong một ngày, quan chức trên cho biết.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Viện kiểm sát Thành Đô đã ra quyết định truy tố ông Vương.

Tháng 2.2012, ông Vương bất ngờ chạy vào Lãnh sứ quán Mỹ tại Thành Đô và ở lại đây suốt một ngày.

Sự kiện này được cho là dẫn đến việc cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai mất chức và vợ là bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình (nhưng hoãn thi hành trong 2 năm) vì sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Nếu bị kết tội đào tẩu, ông Vương có thể phải đối mặt với án tù chung thân trong khi bị kết tội nhận hối lộ, ông sẽ lãnh án tử hình.

Huỳnh Thiềm

>> Sau Cốc Khai Lai tới lượt Vương Lập Quân ra tòa
>> Vương Lập Quân từ nhiệm đại biểu quốc hội Trung Quốc
>> Tường thuật khác về Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân
>> Vương Lập Quân sắp bị xử tội phản quốc ?
>> Quan chức an ninh Trung Quốc làm gián điệp cho Mỹ
>> Chương Tử Di phủ nhận quan hệ với Bạc Hy Lai
>> Người "lật tẩy" Bạc Hy Lai sẽ bị xử tội phản quốc
>> Bạc Hy Lai bị “xóa sổ”
>> Bạc Hy Lai “lên kịch bản giết Vương Lập Quân”
>> Vương Lập Quân người hùng thành “phản đồ”
>> Bạc Hy Lai "nghe lén điện thoại Chủ tịch Hồ Cẩm Đào
>> Bạc Hy Lai dính líu đến hai vụ giết người khác?
>> Sóng gió nhà họ Bạc
>> Điều tra liên hệ giữa Bạc Hy Lai và Quân khu Thành Đô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.