Trung Quốc loại bỏ máy tính và phần mềm nước ngoài?

Thanh Lương
Thanh Lương
11/12/2019 09:54 GMT+7

Chính phủ Trung Quốc được cho là đã có chỉ đạo loại bỏ tất cả thiết bị và phần mềm máy tính do nước ngoài sản xuất tại các trụ sở cơ quan nhà nước trong vòng ba năm tới, theo tờ Financial Times (FT) ngày 9.12.

Cụ thể, tờ nhật báo Anh cho biết chỉ thị này được đưa ra hồi đầu năm nay và sẽ bắt đầu tiến hành vào năm tới. Lộ trình thay thế là 30% trong năm 2020, 50% trong năm 2021 và 20% vào năm 2022.
Đây là chỉ thị công khai đầu tiên của Bắc Kinh trong việc hạn chế sử dụng công nghệ nước ngoài nhằm mở đường cho các công ty công nghệ trong nước phát triển.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thay thế tất cả thiết bị và phần mềm đang sử dụng trong vòng 3 năm sẽ là một thách thức lớn Bắc Kinh bởi hiện nay, các công ty Mỹ vẫn giữ thế độc quyền nhiều sản phẩm.

[VIDEO] Huawei tố cáo chính phủ Mỹ 'lôi kéo' nhân viên chống lại công ty

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.