Trung Quốc lo mưa lũ nhấn chìm làng mạc

23/07/2020 06:58 GMT+7

Cơ quan Khí tượng quốc gia Trung Quốc ngày 22.7 cho biết các đợt mưa lớn trong tuần này sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt trên khắp cả nước.

Theo Tân Hoa xã, cảnh báo đỏ đã được ban bố tại các tỉnh An Huy và Giang Tây, nơi có sông Dương Tử chảy qua. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cũng cảnh báo mực nước ở sông Dương Tử và các hồ liền kề sẽ tiếp tục tăng.
Giới chức bộ này cho biết họ cần theo dõi kỹ mực nước ở đập Tam Hiệp, hiện đã cao hơn 16 m so với mức cảnh báo chính thức.
Cùng ngày, Hoàn Cầu thời báo dẫn lời giới chuyên gia Trung Quốc bác bỏ thông tin của “truyền thông phương Tây” cho rằng đập Tam Hiệp đang bị biến dạng do lũ lớn trên sông Dương Tử.

Lũ lụt tiếp tục hoành hành Ấn Độ, Trung Quốc, làm nhiều người thiệt mạng

Các kỹ sư Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệp chỉ “co giãn” trong giới hạn đã được tính toán khi thiết kế.
Theo Reuters, Trung Quốc đã sơ tán hàng ngàn dân sau khi một trận lở đất tạo ra 1,5 triệu m3 đất trút xuống chắn ngang một nhánh của sông Dương Tử gần TP.Ân Thi (tỉnh Hồ Bắc), gây nguy cơ lũ lớn nhấn chìm làng mạc xung quanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.