Trung Quốc lại điều máy bay đáp thử đường băng trên Đá Chữ Thập

06/01/2016 21:22 GMT+7

Ngày 6.1, Trung Quốc tiến hành hai chuyến bay thử nghiệm đáp xuống đường băng phi pháp mà Bắc Kinh xây trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngày 6.1, Trung Quốc tiến hành hai chuyến bay thử nghiệm đáp xuống đường băng phi pháp mà Bắc Kinh xây trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy đường băng phi pháp Trung Quốc xây trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: CSIS/ReutersHình ảnh vệ tinh cho thấy đường băng phi pháp Trung Quốc xây trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: CSIS/Reuters
Tân Hoa xã loan tin 2 máy bay Trung Quốc hạ cánh xuống Đá Chữ Thập ở Trường Sa vào sáng ngày 6.1, theo Reuters. Bắc Kinh đã ngang ngược bồi đắp, cải tạo Đá Chữ Thập - thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - thành đảo nhân tạo.
“Hai chuyến bay thử nghiệm thành công chứng tỏ sân bay có khả năng đảm bảo cho máy bay dân sự cỡ lớn hoạt động an toàn”, theo Tân Hoa xã.
Tân Hoa xã không nêu rõ loại máy bay gì đã đáp thử nghiệm xuống đường băng phi pháp trên Đá Chữ Thập.
Đường băng mà Trung Quốc xây dựng trên Đá Chữ Thập có chiều dài 3.000 m và là một trong số ba đường băng Bắc Kinh xây trên các đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa trong hơn một năm qua, theo Reuters. Trước đó, vào ngày 2.1, một máy bay dân sự của Trung Quốc cũng đã hạ cánh thử nghiệm xuống đường băng phi pháp trên Đá Chữ Thập. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối hành động ngang ngược này của Trung Quốc.
Mỹ cũng nhiều lần cáo buộc Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa là nhằm mục đích quân sự và bày tỏ quan ngại trước vụ máy bay Trung Quốc thử nghiệm hạ cánh lần đầu tiên ở Đá Chữ Thập.
Các đường băng Trung Quốc xây phi pháp ở Trường Sa có độ dài đủ để những máy bay ném bom tầm xa, chiến đấu cơ và máy bay vận tải hạ cánh.
Trao công hàm phản đối Trung Quốc đưa máy bay ra Đá Chữ Thập
Việc Trung Quốc đưa máy bay ra đá Chữ Thập đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước...
Đây là tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đưa ra vào ngày 2.1 liên quan đến việc Trung Quốc đưa máy bay ra đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam diễn ra cùng ngày.
Trước đó, thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết, ngày 2.1, Trung Quốc đã thực hiện việc bay thử nghiệm ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định hành động nêu trên của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa; đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, tinh thần của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002.
Ông Lê Hải Bình cũng nhấn mạnh hành động này của Trung Quốc đã làm ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định ở Biển Đông; giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tác động tiêu cực đến quan hệ láng giềng và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
“Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc; yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hành động tương tự và có hành động thiết thực, cụ thể góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”, ông Lê Hải Bình tuyên bố.
Cùng ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động này của phía Trung Quốc.
Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.