Trung Quốc không muốn thảo luận về Hồng Kông tại G20

25/06/2019 07:00 GMT+7

"Nếu mọi người vẫn khăng khăng nghĩ rằng Bắc Kinh phải giải thích về tình hình Hồng Kông thì khi đó Trung Quốc nên rút khỏi LHQ”, đại diện Trung Quốc nói.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Tuấn hôm qua tuyên bố Bắc Kinh "không cho phép" thảo luận về vấn đề Hồng Kông tại Hội nghị cấp cao G20 diễn ra ngày 28 - 29.6 tại Nhật Bản, theo AFP.
“G20 là hội nghị tập trung vào các vấn đề kinh tế toàn cầu. Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không quốc gia nào có quyền can thiệp. Nếu mọi người vẫn khăng khăng nghĩ rằng Bắc Kinh phải giải thích về tình hình Hồng Kông thì khi đó Trung Quốc nên rút khỏi LHQ”, ông Trương nói trong buổi họp báo.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay Tổng thống Donald Trump sẽ thảo luận về cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị G20.
Hai lãnh đạo đã nhất trí hội đàm song phương bên lề hội nghị nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc chiến thương mại.
[VIDEO] Đặc khu trưởng Hồng Kông "đã nghe rõ" tiếng nói người dân
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.