Trung Quốc ‘không muốn mất mặt’ trong chế tạo vắc xin Covid-19

Khánh An
Khánh An
19/03/2020 19:30 GMT+7

Trung Quốc đang cạnh tranh để bào chế vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới.

Tờ South China Morning Post ngày 19.3 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang chỉ đạo quân đội gấp rút bào chế vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới.
Chuyên gia kiểm soát chất lượng sản phẩm sinh học Vương Quân Chí tại Viện Khoa học Trung Quốc cho hay có 9 loại vắc xin ngừa Covid-19 đang được phát triển tại nước này và tất cả dự kiến sẽ thử nghiệm trên người vào tháng 4.
Trước đó vào ngày 16.3, Moderna Therapeutics (Mỹ) bắt đầu quá trình thử nghiệm lâm sàng trên 45 tình nguyện viên từ 18-55 tuổi.
Các nhà nghiên cứu Mỹ dùng công nghệ ARN thông tin để chép mã di truyền của virus thay vì dùng chính virus. Tại Trung Quốc, vắc xin dùng công nghệ này cũng đang được phát triển bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Đại học Đồng Tế và hãng Stermina.

[VIDEO] Trung Quốc sẽ thử nghiệm vắc xin chống Covid-19 vào tháng 4

Theo các nguồn tin, Thiếu tướng Trần Vi, chuyên gia vi rút học hàng đầu tại Viện hàn lâm Khoa học quân y (AMMS) được chỉ đạo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một vắc xin do đội ngũ của bà cùng công ty CanSino Biologics phát triển.
Vắc xin này được xem là có triển vọng nhất trong số 9 vắc xin đang được phát triển tại Trung Quốc.
Theo chuyên gia vắc xin Đào Lệ Na từng làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Thượng Hải, Trung Quốc thông báo thử nghiệm lâm sàng sớm hơn mong đợi, dù có nhiều thông tin bà Trần và một số đồng nghiệp đã tự tiêm vắc xin vào cơ thể.
Bà Đào cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc hy vọng các chuyên gia vi rút thuộc quân đội sẽ bào chế được vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới và sẽ cảm thấy “mất mặt” nếu chậm chân hơn nước khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.