Trung Quốc khoe máy bay do thám không người lái tàng hình

Văn Khoa
Văn Khoa
07/01/2019 21:51 GMT+7

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát đoạn phim lần đầu tiên cho thấy một máy bay không người lái (UAV) tàng hình mang tên Thiên Ưng của nước này cất/hạ cánh.

UAV Thiên Ưng do Công ty Công nghiệp và khoa học không gian vũ trụ Trung Quốc phát triển, thử nghiệm bay tại một địa điểm không được công bố, theo CCTV.
Việc công bố đoạn phim cho thấy UAV Thiên Ưng đang được phát triển theo kế hoạch, theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình nhận định với Hoàn Cầu thời báo ngày 6.1.
Máy bay không người lái Thiên Ưng của Trung Quốc Chụp từ clip
UAV Thiên ưng có thiết kế “cánh bay” giống máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ, có khả năng thực hiện hoạt động do thám và tuần tra, theo CCTV.
Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ Không quân Mỹ
Một chuyên gia quân sự Trung Quốc khác giấu tên cho rằng UAV Thiên Ưng có thể hoạt động trên những tàu sân bay tương lai của nước này được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.