Trung Quốc khai mạc Hội nghị T.Ư 4

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2019 07:00 GMT+7

Ngày 28.10, Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 (Hội nghị T.Ư 4 khóa 19) chính thức khai mạc tại Bắc Kinh và sẽ kết thúc vào ngày 31.10, theo Tân Hoa xã.

Tại buổi khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị và Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra báo cáo công tác của hội nghị.
Ông Tập còn giải thích tài liệu dự thảo của Ban Chấp hành T.Ư về quyết định đối với một số vấn đề quan trọng liên quan đến kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị cũng như năng lực quản trị quốc gia.
Việc hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia đã được ông Tập kêu gọi lần đầu tiên tại Hội nghị T.Ư 3 khóa 18 vào tháng 11.2013, theo tờ China Daily.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.