Trung Quốc kêu gọi FBI hợp tác an ninh mạng, chống khủng bố

15/03/2016 15:33 GMT+7

Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác về an ninh mạng và chống khủng bố với Mỹ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc nói với Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang có chuyến thăm Bắc Kinh.

Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác về an ninh mạng và chống khủng bố với Mỹ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc nói với Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang có chuyến thăm Bắc Kinh.

Mỹ lâu nay luôn cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng, trộm bí mật thương mại, quốc phòng để phục vụ chính quyền và doanh nghiệp Trung Quốc - Ảnh: ReutersMỹ lâu nay luôn cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng, trộm bí mật thương mại, quốc phòng để phục vụ chính quyền và doanh nghiệp Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn nói với Giám đốc FBI James B. Comey rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác nhằm tăng cường sự tin tưởng giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời tôn trọng lợi ích của hai bên, Reuters dẫn nguồn Tân Hoa xã đưa tin tối 14.3.
Hai nước nên “tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và chống khủng bố”, theo ông Quách. Trong khi đó, ông Comey nói FBI cũng sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác song phương, Tân Hoa xã cho hay nhưng không nói thêm chi tiết.
Tấn công mạng lâu nay là một vấn đề nhức nhối trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc. Vào tháng 9.2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tuyên bố ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí về việc hai bên không ủng hộ tình trạng tin tặc tấn công mạng, trộm bí mật thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp nội địa.
Trung Quốc lâu nay muốn tăng cường hợp tác chống khủng bố với các nước phương Tây, nhưng phương Tây không mấy sẵn lòng do cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở khu tự trị Tân Cương. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc này.
Chính quyền Trung Quốc lâu nay lên án những phần tử Hồi giáo ly khai cực đoan tại Tân Cương đã tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở nước này khiến hàng trăm người chết. Khu tự trị Tân Cương là nơi tập trung nhiều người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Nhiều nghi phạm khủng bố ở Tân Cương bị bắt giữ trong những năm gần đây, bị buộc tội tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan, tàng trữ vũ khí trái phép, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.