Trung Quốc: Hơn 1.000 người chết vì viêm phổi Vũ Hán

11/02/2020 07:52 GMT+7

Tính đến sáng 11.2, số người chết ở Trung Quốc vì dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona mới (nCoV) đã tăng kỷ lục thêm 108 người, nâng tổng số người chết lên 1.016, trong khi có 42.638 người nhiễm virus, theo Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc.

Còn trong bản tin cập nhật hằng ngày, Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc cũng xác nhận địa phương này có 103 ca tử vong vì nCoV trong ngày 10.2, thêm 2.097 ca nhiễm mới được phát hiện cùng ngày.
Tính đến thời điểm này (11.2), tỉnh Hồ Bắc xác nhận tổng cộng 31.738 trường hợp nhiễm nCoV, với 974 người thiệt mạng, tương đương với xác suất tử vong là 3,07%.
Chính quyền tỉnh cũng cam kết sẽ tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ 16.687 trường hợp nghi nhiễm trong vòng một ngày.

[VIDEO] Số ca tử vong vì virus corona vượt mốc 100 ca/ngày, trên 43.000 ca nhiễm toàn cầu

Ngày 10.2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xuất hiện ở tuyến đầu của nỗ lực dập dịch nCoV khi thăm một trung tâm y tế quận tại Bắc Kinh. Ông tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp quyết liệt hơn nữa để chống dịch bệnh lây lan.
Trong một diễn biến liên quan, đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đến Trung Quốc vào cuối ngày 10.2. Trưởng đoàn là tiến sĩ Bruce Aylward, người chịu trách nhiệm điều phối nỗ lực của WHO trước bệnh dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn 2014 – 2016.
Vào thời điểm đoàn khởi hành, Tổng thư ký WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về những trường hợp nhiễm virus nCoV ở người chưa từng đến Trung Quốc trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.