Trung Quốc gọi thầu thăm dò dầu khí gần Hoàng Sa

26/02/2016 10:28 GMT+7

Tổng công ty dầu khí Trung Quốc (CNOOC) mời gọi các công ty nước ngoài đấu thầu thăm dò, khai thác 18 lô dầu, với diện tích tổng cộng 52.257 km2, phần lớn nằm ở Biển Đông và có một vài lô gần Hoàng Sa.

Tổng công ty dầu khí Trung Quốc (CNOOC) mời gọi các công ty nước ngoài đấu thầu thăm dò, khai thác 18 lô dầu, với diện tích tổng cộng 52.257 km2, phần lớn nằm ở Biển Đông và có một vài lô gần Hoàng Sa.

Vị trí các lô dầu khí mà Trung Quốc kêu gọi thăm dò khai thác ở Biển Đông, theo CNOOCVị trí các lô dầu khí mà Trung Quốc kêu gọi thăm dò khai thác ở Biển Đông, theo CNOOC
Trong số những lô dầu được kêu gọi thầu có 3 lô nằm ở vịnh Bột Hải, 1 ở biển Hoa Đông và 14 lô còn lại nằm ở Biển Đông, Reuters cho hay ngày 25.2. Một vài lô nằm trong vịnh Bắc Bộ, một số nằm gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng, và một số khác nằm gần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát.
Trên website của mình, công ty Trung Quốc ngày 24.2 cho biết sẽ đề nghị hợp đồng với các điều khoản linh hoạt trong giai đoạn thăm dò và cả kết thúc nhằm thu hút các công ty nước ngoài. Các lô dầu khí này được cho nằm ở khu vực có địa chất phức tạp, sâu dưới đáy biển, có nhiệt độ và áp suất cao. Thời gian mở thầu đến hết tháng 6.2016.
Trung Quốc vừa qua đã triển khai tên lửa phòng không đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trước đó, hồi tháng 1.2016, Bắc Kinh đưa dàn khoan di động Hải Dương-981 do CNOOC chế tạo và quản lý đến hoạt động ở ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam.
Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc không tiến hành hoạt động khoan và rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi khu vực chồng lấn chưa được phân định tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.