Trung Quốc duyệt binh rầm rộ nhân ngày thành lập quân đội

30/07/2017 11:11 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30.7 đích thân chủ trì lễ duyệt binh quy mô lớn tại căn cứ phía bắc nước này nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Ông Tập, kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ngồi trên một xe jeep trong cuộc duyệt binh quy mô lớn được truyền hình trực tiếp tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa ở Khu tự trị Nội Mông, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 400 km về phía tây bắc, theo Reuters.
Hàng ngàn binh sĩ trên các loại xe tăng, bệ phóng tên lửa và những loại khí tài quân sự khác tham gia duyệt binh nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Tập.
Ông Tập nhiều lần hô to: "Xin chào các đồng chí" thông qua loa phóng thanh trang bị trong đoàn xe tháp tùng.

Các binh sĩ hưởng ứng: “Phục vụ nhân dân. Theo đuổi đường lối Đảng. Đấu tranh giành chiến thắng”, đồng thời gọi ông Tập là "chủ tịch" chứ không phải "thủ trưởng" như các đời tổng bí thư và chủ tịch nước trước đây.

Binh sĩ Trung Quốc trong cuộc duyệt binh ngày 30.7 Reuters

Theo Tân Hoa xã, đây là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức duyệt binh lớn mừng kỷ niệm ngày thành lập PLA (1.8.1949), thường được gọi là ngày Bát nhất. Tân Hoa xã đồng thời lưu ý đây cũng là lần đầu tiên Chủ tịch Tập đích thân chủ trì cuộc duyệt binh.

Trước đó, tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 25.7 dẫn lời các nguồn tin tiết lộ Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận quy mô lớn thay cho cuộc duyệt binh, nhưng Bộ Quốc phòng Trung Quốc không xác nhận thông tin này.
Nhiều vũ khí hiện đại được phô diễn trong cuộc duyệt binh ngày 30.7 Reuters
Kể từ năm 2012, quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận thường niên với sự tham gia hàng ngàn binh sĩ tại căn cứ Chu Nhật Hòa, rộng 1.066 km2.
Hồi tuần rồi, Chủ tịch Tập nhấn mạnh PLA cần tập trung hơn vào cải tổ, phát triển công nghệ nhằm tăng cường khả năng phối hợp tham chiến giữa các lực lượng, đặt trọng tâm "chất lượng hơn số lượng".
Trong bài phát biểu tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh mừng 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần 2 hồi năm 2015, ông Tập từng tuyên bố nước này sẽ cắt giảm 300.000 quân trong kế hoạch tinh gọn quân đội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.