Trung Quốc đưa giàn khoan ra biển Hoa Đông

04/09/2014 00:02 GMT+7

Trung Quốc vừa đưa giàn khoan Khải Hoàn-1 ra khai thác dầu tại biển Hoa Đông, sau khi Công ty đóng tàu Cosco chuyển giao giàn khoan cho Tổng công ty dầu khí hải dương nước này, theo tờ South China Morning Post ngày 3.9.

Giới chức không thông báo cụ thể địa điểm nên chưa rõ Khải Hoàn-1 có hoạt động trong khu vực tranh chấp với Nhật Bản hay không. Hai nước đang khá căng thẳng với nhau liên quan đến tranh chấp nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư cũng như tình hình an ninh chung trong khu vực.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 3.9 đã tỏ dấu hiệu muốn cải thiện quan hệ khi bổ nhiệm 2 nghị sĩ có quan hệ tốt với Trung Quốc vào các vị trí lãnh đạo cấp cao trong đảng LDP của ông, theo Reuters. Cũng trong thông báo cải tổ nhân sự hôm qua, Thủ tướng Abe đã lập nội các mới với 5 nữ bộ trưởng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, nội các Nhật có số phụ nữ đông như vậy.

Danh Toại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.