Trung Quốc đối phó lệnh trừng phạt của nước ngoài

10/01/2021 08:28 GMT+7

Trung Quốc hôm qua công bố một loạt quy định mới nhằm đáp trả cái mà nước này gọi là những điều luật và biện pháp “phi lý” mà các quốc gia khác có thể viện dẫn để đối phó tổ chức và công dân nước này.

Theo AFP dẫn nội dung cơ chế mới, các công dân và tổ chức Trung Quốc được yêu cầu nộp báo cáo cho Bộ Thương mại trong vòng 30 ngày kể từ khi đối mặt những quy định của nước ngoài mà theo họ có thể cản trở hoạt động kinh doanh, thương mại bình thường.
Nếu tổ làm việc của bộ này xác nhận đã xảy ra tình trạng bị đối xử “bất công”, giới hữu trách có thể ban hành lệnh cấm bác bỏ việc áp dụng những điều luật “phi lý” đó. Các bộ ngành Trung Quốc cũng có thể thực thi những biện pháp hỗ trợ người dân hoặc tổ chức hứng chịu tổn thất đáng kể nếu không tuân thủ các quy định của nước ngoài, theo Reuters.

Hủy, không hủy, rồi lại hủy niêm yết: sàn chứng khoán New York "khó xử" với 3 công ty Trung Quốc

Động thái trên được đưa ra khi nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, gần đây ban hành hàng loạt động thái trừng phạt nhằm vào một số cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.