Trung Quốc điều tra Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

12/07/2015 22:09 GMT+7

(TNO) Ông Hề Hiểu Minh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao của Trung Quốc trở thành một trong những quan chức tư pháp cao nhất tại đây bị điều tra tham nhũng, theo Reuters ngày 12.7.

(TNO) Ông Hề Hiểu Minh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao của Trung Quốc trở thành một trong những quan chức tư pháp cao nhất tại đây bị điều tra tham nhũng, theo Reuters ngày 12.7.

Ông Hề Hiểu Minh bị điều tra tham nhũng - Ảnh chụp màn hình managingip.com
Dù không tiết lộ về việc đẩy ông Hề Hiểu Minh khỏi ngành, nhưng tiểu sử của vị Phó Chánh án này đã bị xóa khỏi trang web của Tòa án nhân dân tối cao của Trung Quốc chỉ 2 tiếng sau khi Tân Hoa xã đưa ra báo cáo điều tra, theo Reuters.
Ông Hề Hiểu Minh bị điều tra vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", một cụm từ thường dùng để chỉ tham nhũng.
Năm nay 61 tuổi và là đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc 40 năm nay, ông Hề Hiểu Minh chuyên phụ trách pháp luật kinh tế tại Tòa án nhân dân tối cao.
Reuters cho biết ông Hề Hiểu Minh là trường hợp một trong những quan chức tư pháp cao nhất của Trung Quốc dính dáng tới các cáo buộc tham nhũng trong kế hoạch mạnh tay diệt trừ vấn nạn này của Chủ tịch Tập Cận Bình, chỉ sau ông Chu Vĩnh Khang.
Hôm 11.7 qua, một cựu chính ủy quân khu của Trung Quốc cũng bị khởi tố về cáo buộc tham nhũng trong quân đội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.