Trung Quốc đề nghị tập trận chung với ASEAN trên Biển Đông

16/10/2015 15:23 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn ngày 16.10 cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiến hành những cuộc tập trận chung với các nước ASEAN trên Biển Đông.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn ngày 16.10 cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiến hành những cuộc tập trận chung với các quốc gia Đông Nam Á trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong cuộc họp riêng với bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại thủ đô Bắc Kinh ngày 16.10.2015 - Ảnh: ReutersBộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong cuộc họp riêng với bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại thủ đô Bắc Kinh ngày 16.10.2015 - Ảnh: Reuters
Trong cuộc họp riêng với bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN bên lề Diễn đàn An ninh Xiangshan 2015 tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Thường nhấn mạnh sự cần thiết của việc đẩy mạnh phát triển quan hệ “đúng đắn” Trung Quốc - ASEAN và duy trì ổn định khu vực, theo Reuters.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Thường cho biết tất cả các bên nên quản lý và kiểm soát những rủi ro từ những vụ tranh chấp lãnh thổ.
Ông Thường nói Trung Quốc sẵn sàng tập trận chung với các quốc gia ASEAN vào năm 2016 trên Biển Đông, bao gồm những bài diễn tập trường hợp vô tình đối đầu trên biển, tìm kiếm cứu hộ; tuy nhiên thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không công bố thêm chi tiết.
Bắc Kinh tăng cường hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông, bất chấp Mỹ và các nước trong khu vực lên tiếng phản đối. Washington đã quyết định điều tàu chiến và máy bay tuần tra sâu vào trong vùng 12 hải lý quanh những đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Trường Sa.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh hôm 14.10 nói rằng Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông, và một số quốc gia cố bành trướng sức mạnh quân sự ở vùng biển này (ám chỉ Mỹ) nên chấm dứt thổi phồng vấn đề.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo (Trung Quốc) ngày 15.10 đăng bài xã luận, ngang ngược chỉ trích Mỹ “liên tục gây hấn” ở Biển Đông. Hoàn Cầu Thời báo nhận định quân đội Trung Quốc “nên sẵn sàng có những biện pháp đáp trả tùy theo mức độ gây hấn của Mỹ”.
Hồi tháng 3.2015, Tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas từng đề xuất tuần tra chung với các nước ASEAN trên Biển Đông. Philippines và Nhật Bản đã lên tiếng ủng hộ đề xuất này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.