Trung Quốc dẫn đầu về khai thác vàng trên thế giới

Khánh An
Khánh An
10/08/2018 14:00 GMT+7

Trung Quốc sản xuất 426,1 tấn vàng trong năm ngoái, vượt xa Úc ở vị trí thứ 2 với 295 tấn.

Tờ China Daily ngày 9.8 dẫn báo cáo của GFMS, công ty nghiên cứu và tư vấn về thị trường kim loại quý, cho thấy Trung Quốc dẫn đầu trên thế giới trong lĩnh vực khai thác vàng vào năm ngoái, với tổng sản lượng lên đến 426,1 tấn.
Sản lượng vàng ở Trung Quốc giảm 6% so với năm 2016 do tác động từ nỗ lực phản đối ô nhiễm và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
Tính chung, các nước trên thế giới khai thác 3,247 tấn vàng, ít hơn hăm trước đó khoảng 5 tấn, theo báo cáo Gold Survey 2018 vừa công bố.
Đây cũng là lần giảm đầu tiên kể từ năm 2008 và nguyên nhân được cho là xuất phát từ quan ngại về môi trường cũng như việc triệt phá các đường dây khai thác lậu.
Úc xếp thứ 2 với 295 tấn và Nga xếp thứ 3 với 270,7 tấn. Tiếp theo lần lượt là Mỹ (230 tấn), Canada (175,8 tấn), Peru (162,3 tấn), Indonesia (154,3 tấn) và Nam Phi (139,9 tấn).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.