Trung Quốc đã làm gì để trừng phạt Triều Tiên?

Khánh An
Khánh An
04/04/2018 10:54 GMT+7

Trung Quốc báo cáo lên Liên Hiệp Quốc về việc cấm xuất khẩu sắt, thép, máy công nghiệp, phương tiện vận tải và hạn chế xuất khẩu xăng dầu sang CHDCND Triều Tiên.

Yonhap ngày 4.4 đưa tin Trung Quốc vừa gửi báo cáo lên ủy ban phụ trách về các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc thông báo về các biện pháp đang áp dụng đối với CHDCND Triều Tiên nhằm ngăn chặn chương trình tên lửa của nước này.
Theo đó, Trung Quốc đã cấm xuất khẩu sắt, thép, một số kim loại khác, máy móc công nghiệp và các phương tiện vận tải sang Triều Tiên.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn hạn chế xuất khẩu xăng dầu xuống mức 500.000 thùng trong năm nay, đồng thời không gia hạn giấy phép cho lao động Triều Tiên đến sau ngày 22.12.2019.
Các biện pháp này tuân thủ Nghị quyết 2397 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra vào tháng 12.2017 sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng.
Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn nhất của Triều Tiên và nhiều lần bị chỉ trích vì không gây áp lực tối đa nhằm khiến nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Trong báo cáo, Trung Quốc khẳng định cam kết về giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ về đàm phán 6 bên.
Các vòng đàm phán 6 bên gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật bắt đầu vào năm 2003 nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân. Đàm phán do Trung Quốc chủ trì đã bị dừng từ năm 2008 sau khi đại diện Triều Tiên rút khỏi cuộc họp.
Hiện Hàn Quốc và Triều Tiên đã ấn định cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại Bàn Môn Điếm thuộc khu vực đình chiến vào ngày 27.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.