Trung Quốc cũng ‘thất thủ’ vì du khách dịp lễ 1.5

Khánh An
Khánh An
03/05/2021 10:41 GMT+7

Du khách chen chúc tại các điểm du lịch trong dịp lễ 1.5 tại Trung Quốc , nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Theo tờ Sin Chew Daily ngày 3.5, bất chấp đại dịch Covid-19, các điểm du lịch tại Trung Quốc đông nghẹt du khách dịp nghỉ lễ 1.5, kéo dài từ ngày 1-5.5 tại nước này.
Những hình ảnh tại Vạn Lý Trường Thành cho thấy du khách chen chúc như cá mòi trong hộp, khiến việc giãn cách xã hội không thể đảm bảo. Bên cạnh đó, nhiều người còn không đeo khẩu trang.
Theo số liệu của trang du lịch Ctrip, hơn 200 triệu người sử dụng trang web này để sắp xếp chuyến du lịch trong kỳ nghỉ 1.5, vượt kỷ lục cũ là 195 triệu người vào năm 2019.

Nhiều du khách không đeo khẩu trang và giãn cách xã hội để phòng dịch

Ảnh: AFP

Ước tính hơn 300 triệu người ở Trung Quốc đã đi lại trên cả nước vào dịp nghỉ kéo dài này, bao gồm nhiều người về quê thăm gia đình.
Nhiều điểm du lịch đóng cửa do phong tỏa và du khách bắt đầu trở lại sau khi những nơi này mở cửa. Theo Reuters, Trung Quốc ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19 trong ngày 2.5, nâng tổng số lên 90.697 ca mắc với 4.636 ca tử vong.

Thỏa cơn ‘thèm’ bữa ăn máy bay nhờ nhà hàng mặt đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.