Trung Quốc công bố gien vi rút gây đợt Covid-19 mới

20/06/2020 11:38 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Trung Quốc đã công bố dữ liệu gien của vi rút gây đợt bùng phát Covid-19 mới ở Bắc Kinh.

Giới chức dịch tễ Trung Quốc nói rằng “vi rút ở Bắc Kinh có nguồn gốc từ châu Âu, song khác với vi rút đang lây lan tại châu lục này”. Trung Quốc khẳng định đã gửi dữ liệu gien vi rút ở Bắc Kinh cho WHO.
Động thái trên diễn ra sau khi ông Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tễ của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc, nói rằng thịt và hải sản ở khu chợ đầu mối Tân Phát Địa tại Bắc Kinh bị nhiễm nặng vi rút gây Covid-19.

Virus corona tại Bắc Kinh hiện tại thuộc chủng châu Âu?

Ông nghi ngờ nhiệt độ thấp và độ ẩm cao tại chợ khiến vi rút lây lan, làm hơn 180 người ở Bắc Kinh mắc bệnh.
Cùng ngày, Ấn Độ tái áp đặt lệnh phong tỏa ở Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, và các vùng xung quanh sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm mới tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.