Trung Quốc có Tổng tham mưu trưởng mới

26/10/2012 03:15 GMT+7

Tối qua, tờ China Daily đưa tin thượng tướng Phòng Phong Huy, 61 tuổi, vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ngay trước thềm Đại hội đảng Cộng sản nước này lần thứ 18. Gia nhập PLA từ năm 1968, ông chính thức được phong hàm thượng tướng hồi năm 2010 khi đang giữ chức Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh thuộc PLA.

Theo tờ South China Morning Post, tướng Phòng hiện là Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và còn là thành viên trong Quân ủy Trung ương nước này. Ông đặc biệt thăng tiến nhanh kể từ khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lãnh đạo Trung Quốc.

Cũng trong dịp này, Trung Quốc còn bổ nhiệm thêm 3 vị trí cấp cao thuộc PLA, theo AP. Trong đó, tướng Triệu Khắc Thạch giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; tướng Trương Dương, nguyên Chính ủy Quân khu Quảng Châu, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị PLA; tướng Trương Hựu Hiệp đứng đầu cơ quan phụ trách quân trang. Hồi đầu tuần, tờ South China Morning Post từng dẫn một số nguồn tin cho hay PLA bắt đầu cải cách nhân sự cấp cao. Theo báo này, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Mã Hiểu Thiên nhậm chức Tư lệnh Không quân, thay ông Hứa Kỳ Lượng, người được cho là sẽ trở thành Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương Vương Quán Trung và nguyên Trợ lý Tổng tham mưu trưởng PLA Thích Kiến Quốc đều vừa được bổ nhiệm làm Phó tổng tham mưu trưởng.

Ngô Minh Trí

>> Trung Quốc bổ nhiệm tân Tổng tham mưu trưởng
>> Xúc phạm cựu vương Campuchia, một phụ nữ Trung Quốc bị trục xuất
>> Trung Quốc đẩy mạnh kiểm soát biển đảo
>> Trung Quốc cải tổ quân đội trước đại hội đảng
>> Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sửa đổi điều lệ đảng
>> Y án vụ bán người qua Trung Quốc
>> Trung Quốc tăng không lực ở biển Đông
>> Trung Quốc không xem Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích quốc gia cốt lõi?
>> Báo Trung Quốc lại lên giọng hiếu chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.