Trung Quốc có máy bay ném bom tàng hình giống B-2?

31/12/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) hôm 30.12 đăng tải hình ảnh về một máy bay ném bom Trung Quốc giống hệt máy bay ném bom tàng hình tối tân B-2 của Mỹ

(TNO) Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) hôm 30.12 đăng tải hình ảnh về một máy bay ném bom giống hệt máy bay ném bom tàng hình tối tân B-2 của Mỹ đang đậu trên một đường băng ở Trung Quốc.


Hình ảnh được đồn đoán là máy bay ném bom tàng hình mới của Trung Quốc - Ảnh: Foreign Policy 

Hình ảnh nói trên đã được đăng tải trên trang Tiexue (Trung Quốc) vào cuối tuần trước và nhiều người phỏng đoán đây là một mẫu máy bay ném bom tàng hình mới của quân đội Trung Quốc.

Được biết, bức ảnh về chiếc máy bay, được cho là đang đậu trên một đường băng ở Trung Quốc, nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Bình luận trên trang Twitter cá nhân của mình vào hôm 30.12, ông Tim Robinson, Tổng biên tập tạp chí hàng không Aerospace (Anh) bày tỏ nghi ngờ không biết tấm ảnh là thực hay là thành quả của... photoshop.

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh quân sự nhạy cảm của Trung Quốc rò rỉ trên mạng internet.

Nhiều trang blog cá nhân chuyên bàn về vũ khí của Trung Quốc đã từng đăng tải hình ảnh, thông tin về các loại vũ khí mới của quân đội nước nhà.

Điều này khiến giới quan sát hoài nghi rằng có thể chính phủ Trung Quốc đã hậu thuẫn cho những hành động này vì họ vẫn để cho các thông tin nói trên tồn tại trên mạng internet, theo Foreign Policy.

Chẳng hạn như đoạn video được đăng tải trên mạng hồi năm 2012 đã hé lộ hình ảnh chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 “Kẻ hủy diệt” J-20, với những khẳng định rằng J-20 có thể trở thành khắc tinh của chiến đấu cơ tàng hình F-35 (Mỹ).

Mẫu máy bay bí ẩn lộ diện kỳ này có hình dạng giống với máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ.

Foreign Policy cho biết Trung Quốc có thể đã có được tài liệu về công nghệ phát triển B-2.

Hồi năm 2010, Mỹ từng kết án Noshir Gowadia, một kỹ sư Mỹ gốc Ấn, vì tội bán thông tin bí mật cho Bắc Kinh.

Ông này là một trong những kỹ sư chính thiết kế B-2 cho tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman (Mỹ).

Hoàng Uy

>> “Cha đẻ” máy bay B-2 phản bội nước Mỹ
>> Công ty quốc phòng phương Tây không tiếp khách Trung Quốc
>> Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Hoa Đông
>> Trung Quốc 'ngán' máy bay tàng hình của Mỹ
>> Máy bay ném bom Trung Quốc có thể tấn công tới đảo Hawaii của Mỹ   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.