Trung Quốc có 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới

Văn Khoa
Văn Khoa
30/04/2020 13:30 GMT+7

South China Morning Post tối 29.4 dẫn một số nguồn tin tiết lộ hải quân Trung Quốc vừa đưa vào biên chế hai tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân nhân dịp đánh dấu 71 năm thành lập của lực lượng này.

Hai tàu ngầm nói trên là phiên bản cải tiến của tàu ngầm lớp Tấn, loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo (SSBN). Một nguồn tin nói hai tàu ngầm mới được nâng cấp về công nghệ như radar, sonar và ngư lôi.
Trung Quốc có kế hoạch đóng 6 chiếc tàu ngầm lớp Tấn (Type 094) và 4 chiếc đã tham gia cuộc thao diễn hải quân ở vùng biển thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông hồi tháng 4.2019 để đánh dấu 70 năm thành lập của hải quân Trung Quốc. Sau đó, hải quân Trung Quốc đưa vào biên chế thêm 2 chiếc lớp Tấn, theo một nguồn tin khác.
Trong số 6 chiếc tàu SSBN lớp Tấn, 4 chiếc đầu tiên được trang bị cho Hạm đội Nam Hải, với địa bàn hoạt động ở Biển Đông. Hiện không rõ hai chiếc tàu ngầm mới nói trên được trang bị cho hạm đội nào.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo: mối nguy mới từ Trung Quốc dành cho Mỹ

Tàu ngầm lớp Tấn được thiết kế mang 16 tên lửa đạn đạo JL-2, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn khoảng 7.000 km. Trung Quốc đang phát triển tàu SSBN lớp Đường, có thể mang 24 tên lửa JL-3, với tầm bắn hơn 10.000 km, đủ đặt Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Nga trong tầm bắn, theo báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc về quân sự Trung Quốc. Lầu Năm Góc dự đoán Trung Quốc bắt đầu đóng SSBN lớp Đường trong thập niên 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.