Trung Quốc chi 300 triệu USD nhập thịt nhân tạo

18/09/2017 09:36 GMT+7

Chính phủ Trung Quốc vừa ký kết thỏa thuận trị giá 300 triệu USD (6.800 tỉ đồng) để mua thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của Israel.

Tờ The Independent dẫn lời ông Lý Tuấn Phong, Tổng giám đốc Trung tâm quốc gia về chiến lược biến đổi khí hậu và hợp tác quốc tế của Trung Quốc, cho hay thỏa thuận mới sẽ giúp hạn chế đáng kể khí thải từ ngành chăn nuôi.
Thịt nhân tạo xuất hiện lần đầu năm 2009 do các nhà khoa học Hà Lan tổng hợp trong phòng thí nghiệm từ tế bào lợn.
Đến nay, sản phẩm này được xem là hướng đi đầy triển vọng giúp ngăn chặn hàng tỉ con gia súc, gia cầm bị giết mổ hằng năm cũng như hạn chế ô nhiễm từ chăn nuôi truyền thống. Ngoài ra, theo các chuyên gia, động thái mới của Trung Quốc có thể mở ra thị trường công nghệ thịt sạch trị giá hàng tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.