Trung Quốc cảnh báo về tranh chấp chủ quyền

05/03/2014 03:00 GMT+7

Phát ngôn viên quốc hội Trung Quốc (NPC) Phó Oánh hôm qua cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng đối phó mọi mối đe dọa đến chủ quyền.

Tại cuộc họp báo diễn ra một ngày trước khi Trung Quốc công bố ngân sách quốc phòng mới, bà Phó nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ giải quyết tranh chấp chủ quyền qua đàm phán, nhưng cũng cảnh báo sẽ ứng phó hiệu quả “nếu có nước nào muốn khiêu khích hay phá hoại hòa bình và trật tự khu vực”. Phát biểu của bà Phó được đưa ra giữa lúc Trung Quốc có những tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ với các nước láng giềng ở biển Đông và Hoa Đông.

Căng thẳng Nhật - Trung leo thang nghiêm trọng trong 18 tháng qua liên quan đến quần đảo Senkaku hiện do Tokyo quản lý nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Hôm nay 5.3, Trung Quốc được dự báo sẽ công bố một khoản ngân sách khổng lồ mới cho quốc phòng. Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng bình quân 10%/năm kể từ 2011 và đạt 114 tỉ USD hồi năm ngoái, chỉ đứng sau Mỹ.

Trùng Quang

>> Lũ hoành hành ở Trung Quốc, 25 người chết
>> Không quân Mỹ dùng căn cứ Ấn Độ do thám Trung Quốc
>> Cảnh giác khi mua bánh trung thu Trung Quốc
>> Tàu hải quân Trung Quốc sắp tuần tra phi pháp Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.